Công an cửa khẩu Phú Quốc đón nhận nhiều phần quà thiết thực

Thứ Sáu, 26/02/2021, 16:25
Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc một số trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị và công dân khi tới làm việc.

Ngày 26/2, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã đón nhận một số phần quà thiết thực trị giá gần 200 triệu đồng do Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng. Đây là những trang thiết bị, vật dụng phục vụ công tác của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị và công dân khi tới làm việc.

Ông Nguyễn Văn Hùng (phải) trao tặng trang thiết bị tới đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cùng lãnh đạo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa khác tới các cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua đã ứng trực thường xuyên tại đơn vị để đảm bảo công tác chuyên môn, phòng chống dịch COVID-19.

Đơn vị Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thành lập từ ngày 5/10/2018, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự về xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trên địa bàn. Trụ sở đơn vị thời gian qua được quan tâm đầu tư, xây dựng khang trang tại xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, nhưng còn một số khó khăn về trang thiết bị.

Ông Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cùng các đại biểu dự lễ tiếp nhận quà tặng của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

Tháng 10/2020, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao tặng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 8 tivi và 8 điều hòa nhiệt độ, trị giá hơn 120 triệu đồng, trang bị tại phòng làm việc của đơn vị, giúp các chiến sĩ Công an cửa khẩu thuận tiện công tác và thường xuyên cập nhật tin tức.

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng nhiều năm qua luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng CAND hỗ trợ các hộ nghèo, các trường học, gương điển hình tiên tiến đấu tranh phòng, chống tội phạm, thương binh, gia đình liệt sỹ... trên cả nước.

Chỉ riêng năm 2020, Tập đoàn đóng góp trên 21,5 tỷ đồng cho công tác này. Tại tỉnh Sơn La, Tập đoàn đã chung tay cùng chính quyền huyện Mộc Châu và lực lượng Công an cơ sở vận động bà con đẩy lùi hiểm hoạ ma tuý khỏi bản Pha Đón, xã vùng biên Lóng Sập, thông qua hỗ trợ kinh phí hàng tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Với những đóng góp đó, Tập đoàn nhiều lần được trao tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Chính phủ, Bộ Công an, các cơ quan, đoàn thể và các địa phương.

Khang Minh
.
.