Cam go cuộc chiến chống ma túy trên xứ Blao

Thứ Bảy, 01/04/2017, 09:34
Với phương thức hết sức tinh vi, cảnh giác và manh động, các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động khiến cho công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy của Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngày càng cam go, quyết liệt.

Đặt chông, nuôi chó lập “đại bản doanh”

Đại úy Trần Minh Hưởng, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc đưa chúng tôi trở lại “đại bản doanh” của “trùm” ma túy khét tiếng Nguyễn Mạnh Tuấn (31 tuổi), thường trú tại TP Hồ Chí Minh, tạm trú tổ 8, phường Blao (TP Bảo Lộc) vừa bị triệt phá cách đây ít ngày để tận mắt chứng kiến “đại bản doanh” ma túy này.

Để triệt phá được băng nhóm này, Công an TP Bảo Lộc đã lập chuyên án, theo dõi, đấu tranh suốt nửa năm. “Trùm” Tuấn thuê một căn nhà dưới thung lũng, nằm cách biệt với khu dân cư, bốn bề là đồi cao, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Tuấn chỉ đạo đàn em chia ca thường trực canh gác, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Y còn nuôi rất nhiều chó để cảnh giới khi có người lạ xuất hiện.

Cách căn nhà khoảng 300m là cổng khóa bằng mật mã, có gắn camera, tất cả những người lạ mặt đều bị chặn lại ở cổng này. Đặc biệt, quanh căn nhà này còn được Tuấn cho đặt rất nhiều bàn chông bằng đinh dài khoảng 15cm.

Để ngăn ngừa việc bị cơ quan chức năng phát hiện, bao vây, ngoài tay chân, đồng bọn đắc lực, Tuấn không cho bất cứ “con buôn”, “con nghiện” nào tiếp cận căn nhà. Khi giao hàng cho “con buôn”, Tuấn dùng ròng rọc kéo đưa hàng lên cổng rồi cho đàn em lên nhận tiền chứ không trực tiếp giao hàng.

Chất ma túy được “trùm” Tuấn mua từ TP Hồ Chí Minh bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng sau đó nhận ma túy dưới dạng gói quà được gửi thông qua các nhà xe chạy tuyến TP Hồ Chí Minh – Đà Lạt. Địa điểm giao nhận hàng liên tục được thay đổi ở nhiều vị trí khác nhau. Mỗi lần đi nhận “hàng”, các đối tượng thường chạy lòng vòng hàng chục cây số. Mỗi tuần Tuấn nhận từ một đến hai “gói quà”, trị giá mỗi lần mua hàng từ 200-400 triệu đồng.

Theo Đại úy Trần Minh Hưởng, nếu chỉ bắt giữ bọn đàn em của Tuấn thì rất dễ, nhưng “rút dây sẽ động rừng” nên lực lượng phá án phải hết sức kiên trì, theo dõi củng cố chứng cứ và tìm cách “đánh” vào đại bản doanh ma túy nhằm bắt gọn đối tượng cầm đầu và triệt phá tận gốc hang ổ ma túy ở phố thị Blao. Mỗi lần nhận “hàng” về, đối tượng này thường bọc kín, cho vào thùng đạn sắt khóa chặt rồi thả xuống ao kề đó.

Một khó khăn nữa của lực lượng phá án là khi phát hiện bị bao vây, kẻ tàng trữ, buôn bán ma túy sẽ lập tức tiêu hủy toàn bộ số ma túy đang có chỉ trong tích tắc bằng cách bỏ ma túy vào bồn cầu rồi xả nước, kết quả phá án sẽ bằng 0.

Do đó, yếu tố bất ngờ trong các chuyên án về tội phạm ma túy luôn phải được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, chuyên án của Công an TP Bảo Lộc đã phải mất khá nhiều thời gian, công sức, từ giữa năm 2016 đến 3-2017. Rạng sáng ngày 5-3-2017, kẻ cầm đầu đường dây tàng trữ, buôn bán ma túy Nguyễn Mạnh Tuấn cùng 4 đối tượng khác đã bị bắt giữ cùng nhiều tang vật là ma túy và lô hung khí nguy hiểm.

Tang vật Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc thu được từ một vụ án ma túy.

Ứng dụng công nghệ cao để trồng cần sa

Những năm gần đây, tội phạm về ma túy xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc diễn biến phức tạp và khó lường. Nhiều đối tượng từ nơi khác tới địa phương thuê phòng trọ, dụ dỗ, lỗi kéo nhiều người lâm vào con đường nghiện ngập.

Chúng liên kết, tạo thành những đường dây “hành nghề” buôn bán ma túy hết sức tinh vi, liên tục bành chướng mở rộng địa bàn khiến công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc ngày càng cam go, quyết liệt.

Thượng úy Đinh Thị Thanh Trinh, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đổ từ bao tải ra một loạt hung khí, là tang vật vừa thu được trong một vụ triệt phá băng nhóm về tội phạm ma túy gần đây nhất, bên cạnh những hung khí nguy hiểm như kiếm, đao, mã tấu, rìu sắt… còn có cả súng cồn, súng ngắn bắn đạn bi, điều đó cho thấy phần nào mức độ manh động, liều lĩnh của loại tội phạm này trên địa bàn TP Bảo Lộc. Chúng sẵn sằng lao vào chống trả quyết liệt lực lượng Công an khi bị phát hiện, truy bắt.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện trên địa bàn TP Bảo Lộc có khoảng 350 “con nghiện” thuộc dạng “quản lý”. Những người nghiện ngập thường nằm ở độ tuổi từ 18-30, không nghề nghiệp ổn định nhưng thích ăn chơi, đua đòi, thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình nên dễ dàng bị những kẻ cầm đầu các đường dây tàng trữ, buôn bán ma túy lợi dụng, lôi kéo tham gia vào các hoạt động vận chuyển, mua bán và sử dụng chất ma túy.

Năm 2016, Công an TP Bảo Lộc đã điều tra, triệt phá 26 vụ với 31 đối tượng, tăng 7 vụ, 10 đối tượng so với năm 2015. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng nghiện ngập còn thuê nhà ở để trồng cây cần sa ngay tại nhà theo phương pháp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình khép kín ngay giữa trung tâm TP Bảo Lộc với số lượng lớn.

Đại úy Trần Minh Hưởng cho biết, chỉ trong quý I/2017, Đội đã phối hợp với Công an các phường, xã và Đội nghiệp vụ chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện các đối tượng, lập kế hoạch đấu tranh, triệt phá 9 vụ, bắt 15 đối tượng có liên quan đến chất ma túy. So với cùng thời điểm năm 2016, số vụ án ma túy bị triệt phá tăng 4 vụ với 9 đối tượng.

Có thể thấy, với những phương thức hết sức tinh vi, cảnh giác và manh động, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động khiến cho công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy của Công an TP Bảo Lộc ngày càng cam go, quyết liệt.

Kim Ngân
.
.