Bình yên phường ven biển từ mô hình “3 không, 3 có”

Thứ Tư, 06/09/2017, 07:56
Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê có tuyến bờ biển trải dài theo vịnh Đà Nẵng, với nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng và các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị và TTATXH địa bàn phường Xuân Hà luôn được đảm bảo nhờ chính quyền địa phương và lực lượng Công an chú trọng xây dựng mô hình mới “3 không, 3 có”, huy động toàn dân tham gia xây dựng tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh...

Đêm cuối tháng 8-2017, chúng tôi cùng lực lượng liên ngành Quy tắc đô thị (QTĐT) và Công an phường Xuân Hà tuần tra, giải quyết trật tự công cộng trên truyến đường biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Lực lượng liên ngành Quy tắc đô thị và Công an phường Xuân Hà tuần tra trên truyến đường biển Nguyễn Tất Thành.

Do được tuyên truyền thường xuyên nên những hộ kinh doanh buôn bán nơi đây chấp hành rất nghiêm túc các quy định của phường, không lấn chiếm gây cản trở giao thông, không chèo kéo khách du lịch, không vứt rác thải ra môi trường...

Ông Nguyễn Vũ Ngọc Khôi, Đội trưởng QTĐT phường Xuân Hà cho biết, để có được tuyến biển an toàn, văn minh như ngày hôm nay là cả một quá trình tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân; thậm chí nhiều lúc lực lượng QTĐT phải cương quyết thu giữ vật dụng lấn chiếm, xử phạt nghiêm các hộ dân cố tình chây ì, không chấp hành… 

Hoạt động của đội liên ngành Công an và QTĐT phường Xuân Hà tại tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành xuất phát từ mô hình tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh, với nội dung “3 không, 3 có” (3 không: Không có tệ nạn ma túy, mại dâm; không lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán; không chèo kéo khánh; 3 có: Có trật tự mỹ quan đô thị, có văn hóa ứng xử, có vệ sinh môi trường) do UBND phường phát động và được triển khai thực hiện từ đầu năm 2016.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Xuân Hà, trong nhiều nội dung của mô hình, UBND phường đặc biệt chú trọng tuyên truyền, xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức kinh doanh trong các hộ kinh doanh buôn bán, vì đây là một trong những tuyến đường du lịch của TP Đà Nẵng.

Để thực hiện hiệu quả mô hình này, Cảnh sát khu vực và các tổ trưởng tổ dân phố là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc truyên truyền, vận động nhân dân kinh doanh buôn bán ven tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành về các chủ trương của TP Đà Nẵng về “Năm văn hóa văn minh đô thị”; Chương trình “thành phố 4 an”. Đồng thời, tổ chức cho các hộ kinh doanh dọc tuyến biển, nhất là các cơ sở kinh doanh lưu trú thực nghiêm các quy định về khai báo tạm trú tạm vắng, không để ma túy, mại dâm xuất hiện trong cơ cơ sở của mình…

Ông Nguyễn Đức Anh Tuấn, chủ khách sạn Gia Mỹ An, phường Xuân Hà, chia sẻ: “Đối với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú thì việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đến lưu trú và một mức giá dịch vụ hợp lý có ý nghĩa  sống còn đối với doanh nghiệp. Do vậy, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cam kết không nâng giá, chặt chém khách du lịch, làm ảnh hưởng đến uy tín của TP Đà Nẵng”.

Một thời nạn tranh mua tranh bán, ô nhiễm môi trường, họp chợ trái phép trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành gây bức xúc cho người dân, thường xuyên bị báo chí phản ánh, giờ đây đã giảm hẳn.

Tuyến đường biển an toàn, văn hóa, văn minh đang dần được hình thành trả lại mỹ quan đô thị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong du khách và người đi đường. Đó là kết quả bước đầu của trình thực hiện mô hình tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh mà chính quyền và nhân dân phường Xuân Hà đang hướng đến…

Đức Lâm
.
.