Xử phạt 2 chủ thuyền rồng rải vàng mã xuống sông Hương

Chủ Nhật, 13/09/2020, 15:17
Nhận được phản ánh, Công an TP Huế chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, kiểm tra thông tin, làm rõ 2 chủ thuyền rồng rải vàng mã xuống sông Hương là ông Đ.V.L (SN 1973) và ông Đ.V.L (SN 1964), cùng trú tại khu vực 7, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Chiều 13/9, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ thuyền rồng có hành vi vứt rác thải tại nơi công cộng, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, người dân TP Huế phản ánh đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế sự việc 2 chủ thuyền rồng rải giấy vàng mã xuống sông Hương đoạn qua phường Thủy Biều, TP Huế.

Hình ảnh 2 thuyền rồng rải vàng mã xuống sông Hương được người dân ghi lại, phản ánh đến cơ quan chức năng.

Nhận được phản ánh, Công an TP Huế chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, kiểm tra thông tin, qua đó làm rõ 2 chủ thuyền rồng nói trên là ông Đ.V.L (SN 1973) và ông Đ.V.L (SN 1964, cùng trú tại khu vực 7, phường Vỹ Dạ, TP Huế) nên đã mời đến cơ quan Công an làm việc.

Công an TP Huế lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ thuyền rồng có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Tại đây, 2 chủ thuyền rồng thừa nhận, vào lúc 17h ngày 12/9, khi điều khiển thuyền rồng đi trên sông Hương qua phường Thủy Biều, TP Huế đã có rải vàng mã xuống sông Hương gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị thành phố nên cơ quan Công an đã lập biên bản để xử lý theo quy định.

Được biết thời gian qua, các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử lý nhiều trường hợp là các chủ thuyền rồng có hành vi rải vàng mã xuống sông Hương, người dân vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.


Anh Khoa
.
.
.