Vinh danh 16 nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Thứ Năm, 19/11/2015, 12:30
Ngày 19/11, TP Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức lễ vinh danh 16 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015 vì có đóng góp xuất sắc trong gìn giữ và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia buổi lễ có đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đại diện Ban tuyên giáo, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, lãnh đạo Thành Ủy, UBND và đông đảo nghệ nhân thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Quân khẳng định việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố là nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biết xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại thành phố nói riêng, cả nước nói chung. 

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng các cá nhân được vinh danh nghệ nhân ưu tú năm 2015.

Đồng chí cũng mong muốn, 16 cá nhân đạt danh hiệu nghệ nhân ưu tú đợt này sẽ tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ của bản thân để cùng hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố…

 16 cá nhân được vinh danh nghệ nhân ưu tú gồm: Phạm Công Tỵ (nghệ nhân Út Tỵ), Hoàng Tấn, Nguyến Tấn Nhì, Lương Tấn Hằng, Đàng Quang Dũng, Đoàn Văn Dũng, Lê Khắc Tùng, Phạm Thị Tuyết, họa sĩ Trương Hớn Minh (Trương Lộ), Vương Xú Há (Trương Hán Minh), Lý Khắc Nhu, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thế Viên, Nguyễn Hồng Oanh, Lưu Kiếm Xương, Trần Trọng Dậu.

Hoa Nguyễn
.
.
.