Trao tặng nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân Đoàn Kịch nói CAND

Thứ Ba, 05/06/2018, 20:59
Tối ngày 5-6, vở diễn “Gặp lại người đã chết” – tác phẩm đạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018 của Đoàn Kịch nói CAND đã ra mắt khán giả Thủ đô tại Nhà hát Âu cơ, Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã đến dự, chúc mừng, động viên tập thể các nghệ sĩ.

Đến dự chương trình còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND....

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho đại diện Đoàn Kịch nói CAND

“Gặp lại người đã chết” được tác giả Nguyễn Đăng Chương viết kịch bản, dựa theo bút ký của nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử CAND, Phạm Văn Quyền. Do Đoàn Kịch nói CAND dàn dựng nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ nêu Sáu điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, vở diễn cũng là tác phẩm được Đoàn Kịch chăm chút đầu tư kỹ lưỡng để tham gia Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào tháng 4-2018. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND tặng bằng khen, chúc mừng nghệ sĩ Hồng Lê, Hồng Tuấn

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, NSND Lê Hùng, tác phẩm đã vinh dự được ban tổ chức liên hoan trao giải Bạc. 2 diễn viên Hồng Lê (vai Bảo Yến) và Hồng Tuấn (vai trùm mật thám Ba Tẩu) đạt huy chương vàng. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), Tổng cục Chính trị CAND đã chỉ đạo Cục Công tác Chính trị giao Đoàn Kịch nói CAND biểu diễn tác phẩm, phục vụ khán giả tại thủ đô Hà Nội.  

Trước giờ khai màn, đại diện lãnh đạo Bộ Công an cũng đã trao tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị, Bộ Công an cho Đoàn Kịch nói CAND và 2 diễn viên Hồng Lê, Hồng Tuấn. Cục Công tác Chính trị tặng giấy khen cho các cá nhân đạt huy chương bạc và có những đóng góp tích cực cho thành công của tác phẩm.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị tặng Giấy khen cho các diễn viên đạt huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 

“Gặp lại người đã chết” kể về cuộc sống chiến đấu anh dũng, kiên cường của những người con trung hiếu thuộc lực lượng công an miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước…

Trong đêm biểu diễn 5-6, vở kịch đã hấp dẫn đông đảo khán giả. Chia sẻ về vở diễn, biên kịch Lê Quý Hiền, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 nhận xét: Tác phẩm không chỉ hấp dẫn bởi câu chuyện nhiều kịch tính, diễn xuất xuất thần của diễn viên mà còn bởi NSND Lê Hùng đã “tung” ra khá nhiều chiêu trò mới khiến câu chuyện thêm sinh động. 

Việc sử dụng những chiếc xuồng thật đưa lên sân khấu, cây cầu khỉ vắt vẻo, vạt lục bình trôi đã tái hiện một không gian đậm đặc chất Nam Bộ. Đặc biệt, hình ảnh những con thuyền xoay tít với cặp đôi Trần Đức – Bảo Yến là một trong số những cảnh diễn đắt giá nhất,  rất giàu tính biểu tượng về số phận con người trong vòng xoáy thời chiến. Những chiêu trò như thế tạo nên sức hấp dẫn cho vở diễn song lại là những nút thắt mà diễn viên. Nếu không khéo léo, tập luyện kỹ, diễn viên không thể vừa điều khiển xuồng, vừa nhập vai, biểu đạt thành công tâm lý nhân vật. Nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng, các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói CAND đã thực hiện được. 

Cảnh trong vở "Gặp lại người đã chết"

Huy chương Bạc cho vở diễn, Huy chương vàng cho vai Bảo Yến của Hồng Lê và vai Ba Tẩu của Hồng Tuấn… là ghi nhận xứng đáng cho các nghệ sĩ sau vở diễn này.


N.Hoa
.
.
.