Nâng cao năng lực bảo tồn văn hóa tại Quảng Nam

Thứ Năm, 15/10/2015, 08:38
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Trung tâm đào tạo nghề trùng tu di tích và bảo tồn văn hóa tại Quảng Nam”, sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Italia.

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực quản lý, năng lực trùng tu và bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử của các cơ quan liên quan Việt Nam, đóng góp vào việc làm tăng thêm giá trị của các khu di sản văn hóa tại tỉnh Quảng Nam.

Dự án trên được thực hiện trong 2,5 năm (2015 – 2018) với mức vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Italia là 1.079.600 euro; vốn không hoàn lại của Trường Đại học Bách khoa Milan là 129.600 euro; vốn đối ứng của Việt Nam là 200.000 euro do UBND tỉnh Quảng Nam bố trí theo luật ngân sách.         

T.Trân
.
.
.