Lễ hội Hoa hồng - địa điểm nhất định phải “check in” Tết này

Thứ Bảy, 19/01/2019, 13:07

Từ ngày 21-1 đến 20-2, Lễ hội Hoa hồng sẽ được tổ chức tại Flamingo Đại Lải, khu nghỉ dưỡng nằm trong top 10 resort đẹp nhất thế giới. Đây là hoạt động thường niên của Tập đoàn Flamingo, được đầu tư công phu, tỉ mỉ, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thú vị dịp tết Nguyên đán 2019.


Do được tổ chức trùng vào dịp Tết truyền thống và Lễ tình nhân Valentine, lễ hội của “nữ chúa các loài hoa” năm nay sẽ có thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, khám phá dành cho khách tham quan. 

Những người yêu cây có thể đến để chia sẻ và lắng nghe tư vấn về cách trồng và chăm sóc hoa, đồng thời cũng dễ dàng tìm mua những giống hoa hồng, cây cảnh đẹp, độc, lạ được ươm trồng bởi chính Trung tâm nghệ thuật và cảnh quan của Flamingo. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi, khám phá ẩm thực cũng nhiều hơn, đa dạng và hấp dẫn hơn. 

Và sẽ không còn gì tuyệt hơn khi vừa được thưởng thức âm nhạc đường phố, vừa hít thở bầu không khí xuân se lạnh, thoáng đãng, hay nhâm nhi chút đồ uống nóng giữa không gian ngập tràn hoa hồng, giúp tâm hồn thêm thư thái.

Với mong muốn mang đến không gian sống đẳng cấp hài hòa cùng thiên nhiên, hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ, Tập đoàn Flamingo đã kiến tạo một vương quốc hoa hồng nằm trong quần thể Flamingo Đại Lải Resort. Nơi đây sở hữu hơn 500 loài hoa hồng quý hiếm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, cẩn thận, để mỗi năm một lần, vào độ hoa nở đẹp, rực rỡ nhất, Flamingo lại tổ chức Lễ hội Hoa hồng, như một món quà dành tặng cho những tín đồ yêu hoa.

Khi tới nơi đây, du khách được thoả sức đắm mình trong không gian thiên nhiên tươi mới, mát lành của rừng thông, hồ nước, của vườn hồng ngào ngạt sắc hương. Chủ đầu tư đã dành hơn 500 tỷ đồng để tạo dựng nên vương quốc có một không hai này với nhiều công trình như đảo hoa hồng, rừng hoa hồng, 500 biệt thự hoa hồng v.v.

Để có thể duy trì và phát triển vương quốc hồng quý hiếm, Tập đoàn Flamingo đã thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa hồng, cũng như đầu tư 5 ha vườn ươm sử dụng nhà kính công nghệ tiên tiến. Đây là nơi nghiên cứu và bảo tồn các giống hồng nổi tiếng khó tính trên thế giới, các giống hồng cổ tại Việt Nam như hồng Hải Phòng, hồng Sapa, Vân Khôi, Bạch xếp, hồng phấn, hồng nhung cổ Sơn La,…



Lưu Hiệp
.
.
.