Hủy khai hội Xuân Tây Yên Tử do virus Corona

Thứ Bảy, 01/02/2020, 11:47
Ngày 1-2, UBND tỉnh Bắc Giang đã gửi công điện yêu cầu dừng khai hội Xuân Tây Yên Tử, các lễ hội xuân truyền thống và các hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Giang năm 2020 tại các địa phương.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử dự kiến khai hội ngày 6-2 (ngày 12 âm lịch) tại Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Đây là lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương dịp đầu Xuân. Đây cũng là nội dung trọng tâm trong hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 chủ đề "Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử". 

Lễ hội xuân Tây Yên Tử năm 2019

Dự kiến, Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 bao gồm 24 hoạt động chính, diễn ra từ 29-1 đến 12-2. Ngoài lễ hội Tây Yên Tử, trong sự kiện này còn rất nhiều hoạt động nổi bật: Triển lãm trưng bày giới thiệu không gian văn hóa, phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử; Giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua; tổ chức Cuộc thi ảnh marathon (photomarathon) lần thứ II năm 2020 (tại Khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng);

 Các nghi lễ tâm linh tại chùa Tây Yên Tử, Lễ hội Tân Sơn (trong đó có chợ tình, hội hát Soonghao, phiên chợ vùng cao) tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, Giải Vật dân tộc, vật tự do tỉnh Bắc Giang (tại Đình Vồng, xã Song Vân, huyện Tân Yên); Lễ mở cửa rừng (tại Đền Chí Mìu, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang), Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2020 (tại Khu Di tích Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang)...

Tuy nhiên, theo công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích trên địa bàn tỉnh gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các hoạt động lễ hội chưa khai mạc sẽ tạm dừng.

Cụ thể, nội dung công điện yêu cầu Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBDN các huyện, thành phố chỉ đạo tạm dừng tổ chức lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và các hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch, các lễ hội xuân truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Đối với các lễ hội đã khai mạc, phải giảm quy mô, thời gian tổ chức, giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các Sở, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại lễ hội, di tích.

 



N.Hoa
.
.
.