Hơn 100 đoàn hành hương tham dự Lễ hội Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang

Chủ Nhật, 06/05/2018, 16:50

Tại Tháp Bà Ponagar tọa lạc bên tả ngạn hạ lưu sông Cái ở phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) sáng ngày 6-5, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2018.


Với nhiều hoạt động phong phú, Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức từ ngày 5-5 đến 8-5 (tức ngày 20 đến 23.3 âm lịch). Lễ hội năm nay dự kiến thu hút hơn 100 đoàn hành hương đến từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam,  Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và các tỉnh ở Tây Nguyên tham dự. 

Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Đây là một nét đẹp văn hóa ca ngợi công đức Bà mẹ xứ sở Thiên Y A Na – người đã có công truyền dạy người dân biết cách trồng lúa, ươm tơ, dệt vải…Một số nghi lễ được tổ chức tại lễ hội này như: Lễ cầu siêu, Thả hoa đăng, Lễ hoàn kinh, Lúng ngọ, Lễ Quốc Thái dân an, Lễ tế cổ truyền, Dâng hương lễ mẫu, Thay xiêm y cho Tượng,...

Đông đảo người dân từ nhiều tỉnh, thành đến dự Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa thể thao đậm chất truyền thống dân tộc Chăm như: Múa bóng, Hát văn, Diễn tuồng, Trình diễn gốm và Dệt thổ cẩm cũng được tổ chức.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cuối năm 2012. 


Hữu Toàn
.
.
.