Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức triển lãm với chủ đề "uống nước nhớ nguồn"

Thứ Ba, 16/02/2016, 06:43
Nhân Đại lễ Đức Chí Tôn năm Đạo thứ 91 của giáo phái Cao Đài Tây Ninh, ngày 15-2 (nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Thân), tại Nội ô Tòa thánh, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề "uống nước nhớ nguồn".

Triển lãm trưng bày 30 mô hình tích xưa do họ đạo các tỉnh, thành thực hiện, mang nội dung khuyến thiện, vun bồi đạo nghĩa nhơn luân, khích lệ tinh thần yêu nước, tình cảm quê hương, dân tộc, nguồn cội giống nòi. Đó là các mô hình: Thành Cổ Loa, Lạc Long Quân và Âu Cơ, tích Trầu Cau, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nghiêu Thuấn, Mẫn Tử Khiêng, Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Thánh Gióng, Quang Trung Nguyễn Huệ...

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thánh tổ chức Đại lễ theo nghi thức tôn giáo tín ngưỡng. Đầu sư Thượng Tám Thanh cho biết, các mô hình triển lãm nêu trên là thành quả từ tấm lòng hiếu hạnh của con cái đối với Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu thiêng liêng với kỳ vọng gợi được trong đồng đạo và khách tham quan những tình cảm tốt đẹp, khích lệ tinh thần hướng về đạo đức, chân, thiện, mỹ; thúc đẩy hành vi nhân nghĩa, góp phần xây dựng đất nước thanh bình, mọi người, mọi nhà chung hưởng cuộc sống an vui, ấm no, hạnh phúc.

Lê Đức Hoảnh
.
.
.