Hội An trình diễn “Nhạc cụ dân tộc và Xe cổ - Hành trình di sản”

Thứ Tư, 21/08/2019, 11:36
“Nhạc cụ dân tộc và Xe cổ - Hành trình di sản” là chương trình văn hóa-nghệ thuật chào mừng kỷ niệm năm thứ 20, ngày Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới do UBND TP Hội An tổ chức.

Chương trình diễn ra từ ngày 7 đến 8-9-2019 tại thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên. Trong đó, chương trình “Nhạc cụ dân tộc” sẽ có gần 200 nghệ nhân, nghệ sỹ thuộc các đoàn nghệ thuật trên cả nước tham gia biểu diễn tại 5 sân khấu ở đô thị cổ Hội An, Khu Mỹ Sơn và diễu hành qua các phố chính của đô thị cổ Hội An tạo nên một hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố đầy ấn tượng.

Du khách thú vị tham gia trải nghiệm, thưởng thức chương trình nghệ thuật và nhạc cụ truyền thống tại phố cổ Hội An. (ảnh HA)

Bên cạnh việc thưởng thức tài nghệ của các diễn viên, công chúng sẽ có dịp thưởng ngoạn nét độc đáo của các nhạc cụ cổ truyền tại khu trưng bày nhạc cụ đặt tại khuôn viên Vườn Tượng bên sông Hoài.  

Đêm nhạc chủ đề “Sắc màu di sản” khai mạc vào lúc 20h cùng ngày tại sân khấu Vườn Tượng An Hội sẽ mang đến nhiều tiết mục độc đáo từ các đoàn nghệ thuật tiêu biểu, giàu bản sắc của ba miền.

200 nhà sưu tầm, bảo tồn xe cổ đến từ khắp ba miền của đất nước tham gia  trưng bày, diễu hành xe cổ từ Hội An đến Mỹ Sơn. (ảnh Cường MC).

Dịp này, hành trình diễu hành “xe cổ từ Hội An đến Mỹ Sơn”, cũng thu hút hơn 80 xe hơi, 60 xe gắn máy, xe đạp thuộc nhiều thể loại có niên đại xa xưa được chăm sóc cẩn thận qua nhiều năm tháng. 

Chương trình diễn ra có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy - người con của phố Hội, khởi đầu bằng phần diễu hành xe cổ xuất phát lúc 14h ngày 7-9 tại Khu nghỉ mát Palm Garden qua một số đường phố của Hội An trước khi được trưng bày tại khu vực Vườn Tượng An Hội.


Hoài Thu
.
.
.