Hoang phế Phật viện Đồng Dương

Thứ Hai, 19/11/2018, 12:16
Phật viện Đồng Dương, Di tích Quốc gia đặc biệt tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, cỏ mọc um tùm.

Phật viện Đồng Dương từng là trung tâm Phật giáo lớn nhất của Vương quốc Chămpa, đồng thời là trung tâm Phật giáo lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 

Theo mô tả của nhà khảo cổ người Pháp - Henri Parmentier vào năm 1902, toàn bộ khu vực di tích Đồng Dương kéo dài xuyên suốt hơn 1.330m theo hướng từ tây sang đông. Trải qua thời gian, Phật viện Đồng Dương hiện chỉ còn lại phần cổng tháp Sáng và các bệ thờ

 

Với giá trị văn hóa - lịch sử, ngày 21-9-2000, Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ VH-TH&DL) đã ra Quyết định số 16 xếp hạng Phật viện Đồng Dương là di tích Quốc gia. Tháng 12-2016, Phật viện Đồng Dương được công nhận di tích quốc gia đặc biệt
Đến nay, toàn bộ công trình đã bị xuống cấp trầm trọng
Gạch chân tháp bị xuống cấp
Một số điểm cũng bị nứt toát
Hoa văn dưới chân tháp bị lên rêu, bụi phủ mờ
Trên di tích còn bị viết, vẽ bậy
Di tích bị cây cối bủa vây, lấn đến tận chân tháp
Dù tỉnh Quảng Nam đã chi 347 triệu đồng nhằm chống đỡ cấp thiết cho Tháp Sáng - Phật viện Đồng Dương nhưng hệ thống nâng đỡ bằng thép cũng xuống cấp
 Một số mảnh ván lót để chống đỡ tháp đã hư hỏng, rơi ra ngoài
Đường vào khu di tích cũng bị cỏ mọc bít lối
Hà Vy
.
.
.