Hàng trăm ngọn đèn lồng Hội An sẽ thắp sáng phố cổ ở Đức

Thứ Năm, 11/07/2019, 14:34
Ngày 11-7, UBND TP. Hội An cho biết: Từ ngày 23 – 25/8/2019 tại thành phố cổ Wernigerode (CHLB Đức) sẽ diễn ra Lễ hội đèn lồng Hội An, sự kiện do UBND TP. Hội An phối hợp với chính quyền thành phố Wernigerode tổ chức. 

Tại Lễ hội “Đèn lồng Hội An” đông đảo người dân Đức, bạn bè quốc tế và kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Đức sẽ được thưởng thức, giao lưu nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc trưng mang đậm nét văn hóa Việt Nam và những nét riêng của văn hóa Hội An như: Trình diễn giao lưu văn hóa đặc biệt của các nghệ sĩ của Đức và Việt Nam; Triển lãm và trưng bày đèn lồng trên phố cổ; tham gia các trò chơi dân gian hô hát bài chòi, nhảy sạp và thưởng thức món ăn truyền thống hương vị xứ Quảng... do chính các nghệ nhân Hội An biểu diễn. 

Trong 3 ngày diễn ra “Lễ hội đèn lồng Hội An”, phố cổ Wernigerode (CHLB Đức) sẽ được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn lồng thủ công đến từ thành phố Hội An. 

Trên khu chợ đầy màu sắc trước tòa thị chính lịch sử của Wernigerode, các thợ thủ công, nghệ sĩ và đầu bếp đến từ Hội An cũng sẽ trình diễn tay nghề của họ. Du khách sẽ được mời trải nghiệm nét ẩm thực Đông Nam Á tuyệt vời với các món ăn từ Việt Nam được phục vụ bởi những đầu bếp chính gốc Hội An. Các nghệ sĩ, ca sĩ và nhạc sĩ từ Đức và Việt Nam sẽ biểu diễn các tiết mục hết sức đặc biệt được dàn dựng riêng cho Lễ hội đèn lồng.

Được biết, từ năm 2013, thành phố Wernigerode (CHLB Đức) đã xây dựng quan hệ kết nghĩa với thành phố Hội An (Việt Nam) dựa trên mối quan hệ đối tác đô thị bền vững. Wernigerode được biết đến như một trong những thị trấn cổ đầy màu sắc rất nổi tiếng về các hoạt động du lịch của vùng Harz. 

Với nhiều sự tương đồng về môi trường văn hóa và xã hội, cộng với sự quý mến của người dân nơi đây dành cho Hội An, hai thành phố đã thống nhất tổ chức sự kiện Lễ hội đèn lồng Hội An tại Wernigerode.

Hoài Thu
.
.
.