Du lịch thuyền, thúng tại Hội An hoạt động lại

Thứ Tư, 29/04/2020, 13:40
Kể từ ngày 30/4, các hoạt động tham quan du lịch bằng thuyền, thúng trên các tuyến sông thuộc địa bàn xã Cẩm Thanh như Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu, sông Thuận Tình, sông Đình, sông Đò,… được phép hoạt động trở lại.

UBND xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã phát đi thông báo về thời gian hoạt động trở lại và tham quan tại Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu và một số điểm khác trên địa bàn.

Theo đó, kể từ ngày 30/4, các hoạt động tham quan du lịch bằng thuyền, thúng trên các tuyến sông thuộc địa bàn xã Cẩm Thanh như Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu, sông Thuận Tình, sông Đình, sông Đò,… được phép hoạt động trở lại.

Du lịch thuyền, thúng tại khu rừng dừa Bảy Mẫu hoạt động trở lại từ ngày 30/4.

Để tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, tránh lây nhiễm trong cộng đồng, UBND xã Cẩm Thanh yêu cầu các cơ sở kinh doanh, hộ cá thể phải thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như bố trí nước rửa tay, sát khuẩn tại đơn vị, tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang khi phục vụ khách, dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Đối với du khách, người cung cấp các dịch vụ dạy nấu ăn, phục vụ nhà hàng, người bơi thúng,… phải đeo khẩu trang khi tham quan và sử dụng/ cung cấp dịch vụ tại các khu du lịch.
Ngọc Thi
.
.
.