Tên trộm gây 17 vụ, nướng cả tỷ đồng vào chơi games

Thứ Ba, 30/03/2021, 14:22
Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hồng Cường (33 tuổi, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản. 


Đối tượng khai nhận thực hiện 17 vụ phá cửa, đột nhập nhà dân, lấy trộm số tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng. Phần lớn số tiền có được từ các vụ trộm đã bị Cường cá cược games online và thua hết.

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết, ngày 28/3, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Cường, thu giữ nhiều tang vật có liên quan, bao gồm chiếc xe máy và bộ dụng cụ mà đối tượng đã sử dụng để thực hiện các vụ đột nhập, trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hồng Cường tại Cơ quan Công an.

Được biết Cường từ quê ra Đà Nẵng tạm trú và từng là nhân viên tại một hệ thống phân phối xe máy lớn tại Đà Nẵng. Sau đó, Cường bỏ việc sa vào con đường trộm cắp để sinh sống và chơi games. Hàng ngày, đối tượng dùng xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường khu dân cư để tìm những ngôi nhà vắng chủ hoặc sơ hở thì phá khóa, trộm cắp tài sản. 

Tháng 12/2020, Cường đột nhập vào nhà một hộ dân ở đường Trần Xuân Lê (quận Thanh Khê) đục két sắt, lấy đi 4 lượng vàng 9999 và nhiều trang sức trị giá hơn 450 triệu đồng. Sau đó không lâu, đối tượng lại đột nhập một gia đình khác, lấy trộm số tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng...

Chiếc két sắt bị Cường phá khóa, lấy đi số tài sản hơn 450 triệu đồng.

Theo thống kê ban đầu, số tài sản Cường trộm cắp được qua 17 vụ trộm là hơn 1 tỷ đồng. Phần lớn số tiền đó Cường sử dụng để nạp tiền cá cược cho các trận đấu games trên mạng internet và bị thua hết. Đỉnh điểm có ngày Cường chơi games và thua hơn 100 triệu đồng. 

Thân Lai
.
.
.