Hậu Giang:

Trả lại số ngoại tệ trị giá trên 9,5 tỷ đồng

Thứ Ba, 28/02/2017, 11:50
Sau gần 20 ngày xác minh, cơ quan ANĐT Công an Hậu Giang xác nhận, không đủ cơ sở để tạm giữ số ngoại tệ trên, vì ông Thạch không có dấu hiệu buôn bán ngoại tệ hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới nên hoàn trả lại. 


Ngày 28-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa hoàn trả lại số ngoại tệ, gồm: 340.000 USD; 110.000 AUD (trị giá trên 9,5 tỷ đồng Việt Nam) cho ông Trương Văn Thạch (ngụ ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Trước đó, lúc 14h30, ngày 9-2, ông Thạch, bị trinh sát Công an tỉnh Hậu Giang và Đội QLTT số 1 kiểm tra phương tiện, phát hiện đang vận chuyển 340.000 đô la Mỹ; 110.000 đô la Úc, trị giá trên 9,5 tỷ đồng Việt Nam. 

Sau khi xác minh làm rõ, Công an tỉnh Hậu Giang trả lại số ngoại tệ trị giá trên 9,5 tỷ đồng cho ông Thạch. 

Tại cơ quan Công an, lúc đó ông Thạch trình bày chưa rõ ràng về nguồn gốc của số ngoại tệ trên. 

Vì vậy, cơ quan chức năng tiến hành niêm phong toàn bộ số ngoại tệ; 1 xe mô tô BKS 95E1-235.98; 2 điện thoại, để điều tra, giám định, truy xuất nguồn gốc và mục đích sử dụng số ngoại tệ trên.  

Sau gần 20 ngày xác minh, cơ quan ANĐT Công an Hậu Giang xác nhận, không đủ cơ sở để tạm giữ số ngoại tệ trên, vì ông Thạch không có dấu hiệu buôn bán ngoại tệ hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới nên hoàn trả lại. 

Đức Văn
.
.
.