Tình hình tai nạn giao thông từ ngày 18 - 24/12

Thứ Hai, 27/12/2004, 09:58

Toàn quốc đã xảy ra 353 vụ TNGT đường bộ, làm chết 211, bị thương 350 người. Nguyên nhân vẫn là tránh vượt sai quy định, vi phạm tốc độ, người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát và trong tình trạng quá nồng độ cồn quy định.

Hà Nội đã xảy ra 17 vụ, chết 7 người, bị thương 13 người. Từ 0h ngày 25/12 đến 6h30’ cùng ngày, các chốt làm nhiệm vụ đã giải tán nhiều tốp thanh niên quá khích, tụ tập xe dưới lòng đường, như tuyến đường Hàng Bài, Bà Triệu, Phố Huế… Các chiến sĩ Công an đã bắt giữ 10 thanh niên vi phạm TTATGT và lạng lách trên đường phố, đưa về trụ sở Công an lập biên bản, tạm giữ 12 xe máy các loại.

Số thanh niên trên sẽ được xem xét xử lý tuỳ theo lỗi nặng, nhẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các phương tiện vi phạm sẽ bị tịch thu.

Tại Tp. Hồ Chí Minh đã xảy ra 26 vụ, làm chết 15 người, bị thương 25 người.

Có 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng (Đồng Nai 2 vụ, Bình Thuận 1 vụ), hậu quả làm chết 6 người, bị thương 10 người.

TNGT đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 4 người, bị thương 6 người. Nguyên nhân đều do người đi bộ và điều khiển phương tiện qua đường sắt không chấp hành các quy định về ATGT.

TNGT đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Trong tuần, lực lượng CSGT đường bộ cả nước đã xử lý 92.365 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt 9,8 tỉ đồng, tước 1.349 giấy phép lái xe

.
.
.