Tìm người đàn ông bị tố cáo chiếm đoạt 27.000 USD

Thứ Sáu, 15/05/2015, 09:58
Quá trình điều tra xác minh vụ ông Hào tố cáo anh Đạt chiếm đoạt 27.000 USD, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập nhiều lần nhưng anh Nguyễn Trọng Đạt không có mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý xác minh đơn (theo Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố số 16 ngày 23/3/2015 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên) của ông Vũ Quang Hào (62 tuổi, ở thôn Phú Thôn, thị trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên) tố cáo anh Nguyễn Trọng Đạt, 41 tuổi, ở cùng thôn có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Hào số tiền 27.000 USD.

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập nhiều lần đối với anh Nguyễn Trọng Đạt nhưng anh Đạt không có mặt theo giấy triệu tập để làm việc và cũng không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên chưa xác định được.

Nay anh Đạt ở đâu đến ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để làm việc (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Trọng Đạt không có mặt tại Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Hưng Yên thì anh Đạt phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân, tập thể nào bị Nguyễn Trọng Đạt chiếm đoạt tài sản mời đến trụ sở Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên làm việc, trình báo.

K.H.
.
.
.