Tìm bị hại trong vụ lừa đảo “bán tượng cổ”

Chủ Nhật, 03/06/2018, 11:44
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra ngày 5-4, tại thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố đối với các bị can gồm: Trần Thị Cảnh (32 tuổi), trú tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên); Nông Thị Hoài (28 tuổi), trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Phương (24 tuổi), trú tại xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối việc có người nhà mới đào được tượng cổ bằng đồng đen, sau đó bị thần kinh điên dại muốn nhà các nhà sư làm lễ cúng, các bị can đã tiếp cận, tạo lòng tin làm cho nhà sư tin tưởng. Tiếp đó, các bị can bán tượng cho nhà sư, chiếm đoạt tiền với giá trị lớn.

Thực tế nguồn gốc các tượng bán cho người bị hại là hàng mỹ nghệ bằng kim loại mua tại các cửa hàng bán đồ thờ cúng, sau đấy bôi đất vào tượng cho giống tượng cổ mới đào được.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cá nhân, tổ chức bị các bị can nêu trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Cơ quan CSĐT để được xem xét, giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; điện thoại: 0221.3565320 hoặc gặp điều tra viên Đặng Quốc Sử, di động: 0983.809.118.

PV
.
.
.