Tìm bị hại trong 6 vụ cướp giật ĐTDĐ và túi xách ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Thứ Tư, 17/06/2015, 08:53
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm bị hại trong 6 vụ cướp giật tài sản do Đào Văn Bình, 25 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội và Hoàng Văn Tình, 20 tuổi, trú tại Văn Chấn, Yên Bái gây ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, từ tháng 2/2014 đến tháng 11/2014, Bình và Tình đã sử dụng xe máy Honda Dream đi cướp giật nhiều điện thoại di động (ĐTDĐ) và túi xách của người đi đường.

Cụ thể, tháng 11/2014, hai đối tượng cướp giật 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S4 của một nam thanh niên đứng dưới lòng đường tại ngã tư Hàng Bông – Đường Thành. Tháng 9/2014, chúng cướp giật 1 ĐTDĐ iPhone 5 của một nam thanh niên tại ngã tư Hàng Bông – Lương Văn Can...

Ai là bị hại của các vụ cướp giật trên thì đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, trụ sở số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, gặp điều tra viên Lê Thế Vinh hoặc gọi điện thoại theo số 04.39396727.

.
.
.