Thông tin về việc cháu gái 6 tuổi bị “bắt cóc” tại Hải Phòng

Thứ Ba, 09/08/2016, 16:21
Vừa qua mạng xã hội đưa thông tin về việc cháu gái 6 tuổi tên là TANXINXIU được mẹ đưa đến trường tiểu học Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng để đi học vào sáng ngày 8-8-2016. Sau khi cháu vào được khoảng 15’ thì mẹ cháu là Đoàn Thị Hoa, nhận được điện thoại của cô giáo báo là cháu bé bị “mất tích”.


Chị Hoa và gia đình đã đến trường xác nhận sự việc và trình báo với cơ quan Công an, Công an quận Lê Chân đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Chiều ngày 9-8-2016, Công an quận Lê Chân cho biết đã làm rõ sự việc. Người đón cháu TANXINXIU chính là bố đẻ cháu, người Singapore tên là TANJUEN.

Cháu TANXINXIU.

Trước đó, chị Hoa lấy TANJUEN, sinh ra cháu tại Singapore, sau đó đã ly dị, chị Hoa đưa con về nước. Ngày 8-8-2016 bố cháu sang Việt Nam đến trường gặp cháu và cháu đi theo bố. Sự việc chưa đủ cơ sở kết luận là vụ “bắt cóc” như tin đồn.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Văn Thịnh
.
.
.