Tàng trữ súng ngắn trái phép

Thứ Hai, 21/02/2005, 09:16

21h30 ngày 18/2, tại chân cầu Thị Nghè (quận 1, Tp. Hồ Chí Minh), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 tuần tra, phát hiện Nguyễn Tường Du, 32 tuổi ở phường 22, quận Bình Thạnh đi xe máy chở Tống Công Danh, 22 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú ở phường Tân Định, quận 1 có biểu hiện nghi vấn. Khi kiểm tra, công an phát hiện trong người Du có 1 khẩu súng K59 có 1 viên đạn đã lên nòng, 1 băng tiếp đạn có 8 viên và 2 viên để trong túi áo, 5,121 triệu đồng, 140 USD, trong người Danh có 1 viên thuốc màu hồng. Bước đầu Du khai mua khẩu súng và 13 viên đạn để phòng thân. Công an quận và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố khám nhà Du và Danh thu 1.600 viên thuốc màu đỏ, 13 gói chứa bột màu trắng (nghi ma tuý), 38,15 triệu đồng, 120 USD, 1 cân điện tử. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ

.
.
.