TP Hồ Chí Minh: Xóa đường dây cá độ bóng đá

Thứ Tư, 02/01/2008, 11:05
Ngày 1/1/2008, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ 7 đối tượng để điều tra, xử lý do có hành vi cá độ đá banh ăn tiền, vi phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Được biết, từ nguồn tin của quần chúng, qua bí mật theo dõi, ngày 31/12/2007, trinh sát Đội phối hợp với Công an phường Tân Hưng bất ngờ ập vào căn nhà 440 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 bắt quả tang Phan Bá Trung (25 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên) đang tổng hợp tờ phơi ngày 30/12 giá trị gần 50 triệu đồng ghi tỉ số cá độ đá banh giải bóng đá ngoại hạng Anh.

Tại đây cũng bắt được các con bạc gồm: Võ Minh Trí (39 tuổi), Lê Tất Linh (41 tuổi), Nguyễn Minh Qua, Nguyễn Minh Quang cùng (24 tuổi), Phạm Hữu Tiến (21 tuổi), Phạm Văn Hải (40 tuổi) cùng ngụ tại quận 7.

Tang vật bị thu giữ.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng CA phát hiện và thu giữ 3 tờ phơi ghi cá độ đá banh với số tiền là hơn 300 triệu đồng của các ngày trước đó, gần 20 triệu đồng tiền mặt, điện thoại di động. Kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 12, Trung đứng ta ghi phơi cá độ các trận đá banh giải ngoại hạng Anh cho một số con bạc là hàng xóm để hưởng lợi bất chính.

Tuy mới tổ chức cá cược tỷ số đá banh nhưng đường dây của Trung thu hút khá đông con bạc tham gia cá độ mỗi đêm. Thông thường, Trung nhận tiền cá độ tỉ số con bạc từ 1 triệu đến 10 triệu đồng một trận, cá biệt một số trận tiền các con bạc đánh cược hơn 150 triệu đồng.

Để tránh bị quần chúng và lực lượng Công an phát hiện, Trung trực tiếp nhận kèo cá độ qua điện thoại di động từ các con bạc đang xem bóng đá, sau khi có kết quả, con bạc trực tiếp đến nhà Trung giao hoặc nhận tiền thắng, thua

P.K
.
.
.