“Nói một đường làm một nẻo”

Thứ Ba, 26/04/2005, 10:20

Ngày 24/4, tên Trần Xuân Hinh, 21 tuổi, ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đi xe máy đến sạp bán gạo của bà Phạm Thị Cảnh, 53 tuổi, ở chợ Sặt thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà hỏi mua 200kg gạo trị giá 800.000 đồng. Hinh yêu cầu bà Cảnh chở gạo đến 1 căn nhà mà y nói là nhà y (nhà không có người ở) và thanh toán tiền. Sau khi bà Hinh cho người chở gạo đến nơi Hinh yêu cầu, Hinh chở gạo đi bán cho người khác lấy 750.000 đồng. Bà Cảnh không thấy Hinh trả tiền, báo Công an địa phương. Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ Hinh lập hồ sơ xử lý

.
.
.