Nguyên Giám đốc Sở TT-TT Phú Yên lãnh án 2 năm tù treo

Thứ Sáu, 16/06/2017, 16:00
Sau 3 ngày xét xử hình sự sơ thẩm, ngày 16-6 TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Lê Thanh Phương, nguyên Giám đốc Sở thông tin và truyền thông (TT-TT) Phú Yên về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 


Cùng tội danh này, bị cáo Đoàn Hùng Thắng – nguyên Trưởng phòng quản lý công nghệ thông tin thuộc Sở TT-TT Phú Yên lãnh án 2 năm tù, Lê Tiến Dĩnh, nguyên Giám đốc Trung tâm tích hợp dữ liệu 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, nguyên kế toán Trung tâm Nguyễn Thị Hiếu bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài hình phạt về hình sự, án sơ thẩm buộc 4 bị cáo liên đối trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Sở TT-TT Phú Yên hơn 1,1 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên xử hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, cuối năm 2012 UBND tỉnh Phú Yên phân bổ hơn 2,7 tỉ đồng cho Sở TT-TT Phú Yên thực hiện đề án phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh này. Với chức trách Giám đốc Sở TT-TT Phú Yên lúc bấy giờ, từ năm 2012 đến tháng 2-2014, ông Lê Thanh Phương cùng 3 cộng sự Đoàn Hùng Thắng, Lê Tiến Dĩnh, Nguyễn Thị Hiếu đã cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại ngân sách 592 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Lê Thanh Phương còn ký biên bản thanh lý hợp đồng đào tạo với Trung tâm THDL Phú Yên khi đối tác không thực hiện đầy đủ nội dung thỏa thuận, gây thất thoát hơn 120 triệu đồng. Ông Lê Tiến Dĩnh và bà Nguyễn Thị Hiếu đã có hành vi lợi dụng chức trách được giao, lập chứng từ khống, rút tiền bỏ ngoài sổ sách để chi không đúng nguyên tắc tài chính kế toán gây thiệt hại công quỹ nhà nước gần 387 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.