Một CSHS bị đối tượng nhiễm HIV cắn chảy máu

Thứ Hai, 23/10/2006, 15:14
Bị phát hiện đang "ăn" một chếc xe đạp, Khánh (đối tượng nhiễm HIV) chống trả quyết liệt, cắn chảy máu tay đồng chí Đỗ Quang Đông, CSHS Công an tỉnh Nam Định.

14h30’ ngày 19/10, trên đường Hà Huy Liệu, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định (tỉnh Nam Định), tổ trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nam Định gồm 3 đồng chí phát hiện tên Vũ Mai Khanh, 34 tuổi, trú tại phường Năng Tỹnh, TP Nam Định (là đối tượng hình sự có 2 tiền án, 1 tiền sự, nghiện ma tuý, bị nhiễm HIV, đã đi cơ sở giáo dục về) trộm cắp 1 xe đạp của chị Trần Thị Thắm, trú ở thôn Vỵ Dương, xã Mỹ Xá, TP Nam Định.

Khi bị bắt giữ, Khánh chống trả quyết liệt, cắn chảy máu tay đồng chí Đỗ Quang Đông. Tổ trinh sát đã bắt giữ tên Khánh.

Đồng chí Đông được đưa đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chữa vết thương và tiêm thuốc phòng lây nhiễm HIV

CTV
.
.
.