Lệnh truy nã Trần Thị Chinh, Phạm Văn Tâm, Cao Duy Long

Thứ Hai, 30/05/2005, 11:03

Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đang tiến hành điều tra triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy lớn tại địa bàn Hà Nội. Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với các đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

1 - Trần Thị Chinh, SN 1952, thường gọi "Chinh quắt"

ĐKTT: 353 Minh Khai, tổ 64, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chỗ ở: tổ 63C, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đặc điểm nhân dạng: Cao khoảng 1m52, da ngăm đen, mặt quắt, người gầy, tóc hơi xoăn. Chú ý tại các địa bàn có nhiều đền, chùa, nơi đang có lễ hội.

2 - Phạm Văn Tâm, SN 1968, thường gọi "Tâm du côn"

ĐKTT, chỗ ở: 167 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đặc điểm nhân dạng: Cao khoảng 1m75, da ngăm đen, dáng đi hơi gù, có khả năng Tâm đang lẩn trốn tại Tp. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn và các tỉnh Tây Nguyên. Chú ý tại các điểm tổ chức đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá, có quan hệ với nhiều đối tượng hình sự.

3 - Cao Duy Long, SN 1964, thường gọi "Long già"

ĐKTT: 21 ngõ Lò Lợn, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chỗ ở: ngõ 194 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đặc điểm nhân dạng: Cao khoảng 1m62, da trắng, mặt dài, tóc ngắn vuốt ngược, hay đeo kính đen. Chú ý tại các điểm tổ chức đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá, đối tượng nghiện.

Mọi thông tin về các đối tượng trên xin liên lạc Cục CSĐT tội phạm về ma túy, số 499A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 069.45198, 069.45348
Điện thoại di động: 0912207575, 0912048212
Fax: 04.8547978, 04.8548056

.
.
.