Hung thủ giết người khiến ông Nén ngồi tù oan lĩnh 20 năm tù

Thứ Sáu, 26/08/2016, 20:43
Chiều ngày 26-8, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thọ (40 tuổi) với mức án 20 năm tù về tội giết bà Lê Thị Bông tại Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận khiến cho ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù oan gần 17 năm.


Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thọ đã thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình gây án, cùng đồng phạm Việt. Theo cáo trạng, Nguyện Thọ cùng Hồ Thanh Việt đột nhập vào nhà bà Lê Thị Bộng ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) để trộm tài sản bị bà Bông phát hiện. Do quen biết, nên sợ bị lộ, hai đối tượng dùng dây siết cổ bà Bộng đến chết rồi cướp 1 chỉ vàng.

Bị cáo Thọ được áp giải đến tòa sáng ngày 26-8-2016

Gây án xong, Thọ, Việt kể cho bạn là anh Nguyễn Phúc Thành nghe và nhờ gọi xe ôm chở đến Xuân Lộc (Đồng Nai) bán vàng sau đó bỏ trốn. Khoảng 20 ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can hung thủ Huỳnh Văn Nén.

Đến năm 2000, nghe tin ông Nén bị án tử hình, anh Nguyễn Phúc Thành lúc này đang thụ án tại Trại giam Sông Cái (Ninh Thuận) làm đơn tố cáo Thọ và Việt mới là hung thủ giết bà Bông.

Tại tòa, Nguyễn Thọ khai toàn bộ diễn biến vụ việc, sau khi trốn sang Campuchia, về Hồng Ngự, Đồng Tháp thì bị Công an bắt phạt khi đi xe máy không giấy tờ.

Do nhiều năm lẩn trốn trong sự ám ảnh nặng nề và liện lạc gia đình đến xin lỗi gia đình ông Nén, đền bù chút thiệt hại tỏ thành tâm hối lỗi nhưng người nhà không dám thực hiện, nên Thọ đã khai nhận là kẻ từng giết người khiến người khác bị tù oan nên xin đầu thú tại Công an Hồng Ngự vào ngày 20-10-2015.

Nam Yên
.
.
.