Hồi âm bài báo “Cần tạo điều kiện để người dân xây dựng nhà ở trên đất mua đấu giá”

Thứ Hai, 15/04/2019, 07:29
Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có công văn yêu cầu Sở TN&MT tỉnh, UBND huyện Phong Điền và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo sự việc; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương có phương án khắc phục, khẩn trương đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo quyền lợi của người trúng đấu giá QSDĐ.


Báo CAND đã có bài viết phản ánh sự việc nhiều hộ dân xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế, mua 69 lô đất, với tổng diện tích hơn 2ha (mỗi lô rộng khoảng 300m2), tại thôn Hiền Sỹ, do chính quyền địa phương tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để làm đất ở xen ghép; song sau một thời gian dài, khu đất vẫn chưa được chính quyền địa phương san lấp mặt bằng, chưa đấu nối hệ thống điện, nước… khiến không thể xây dựng nhà ở.

Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có công văn yêu cầu Sở TN&MT tỉnh, UBND huyện Phong Điền và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo sự việc; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương có phương án khắc phục, khẩn trương đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo quyền lợi của người trúng đấu giá QSDĐ.

Cùng với đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Sở TN&MT rà soát việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước khi tham mưu xác định giá đất đấu giá và yêu cầu các địa phương tổ chức đấu giá QSDĐ phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Anh Khoa
.
.
.