Dựng cảnh bán dâm để trấn tiền ông già 81 tuổi

Thứ Sáu, 13/10/2006, 13:33
Khi ông Luận đang ôm Hậu chuẩn bị "mây mưa" thì Kiên, chồng Hậu, xông vào bắt ông Luận nộp phạt 700.000 đồng.

12h ngày 11/10, ông Đào Kết Luận, 81 tuổi, trú tại xóm Đồng Giang, xã Công Đa, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đến nhà Nguyễn Thị Hậu, 22 tuổi, trú tại xóm Tiến Vũ, xã An Tường chơi. Hậu và chồng là Lê Văn Kiên, 32 tuổi mời ông Luận ăn cơm.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Kiên đi khỏi nhà. Hậu gạ bán dâm cho ông Luận và đòi 150.000 đồng, ông Luận nhất trí. Khi Hậu và ông Luận ôm nhau thì Kiên ở ngoài nhà xông vào. Kiên đe doạ và buộc ông Luận phải nộp 700.000 đồng.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Sơn đã điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tiền của Hậu và Kiên. Công an huyện đã thu hồi số tiền vợ chồng Kiên, đang lập hồ sơ xử lý

CTV
.
.
.