Đâm chết cả 2 bố con

Thứ Tư, 07/06/2006, 10:30

17h ngày 5/6, tại thôn Rạng Đông, xã Biên Giang, thị xã Hà Đông (tỉnh Hà Tây), anh Nguyễn Đình Sơn, 17 tuổi ở thôn Rạng Đông, xã Biên Giang cùng một số thanh niên vào đá bóng tại sân trường PTCS Biên Giang dẫn đến xô xát với Nguyễn Văn Tươi, 45 tuổi (là bảo vệ trường). Nhận tin báo, Công an xã đã làm công tác hoà giải.

19h20' cùng ngày, Nguyễn Văn Cường, 23 tuổi (con trai Tươi) ở cạnh nhà Sơn cãi nhau với Sơn. Nguyễn Đình Thanh, 42 tuổi (bố của Sơn) ra can ngăn. Nguyễn Văn Tươi cầm dao chạy ra đâm ông Thanh chết tại chỗ, đâm Sơn bị thương nặng và chết khi được đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh đã bắt Nguyễn Văn Tươi và Nguyễn Văn Cường lập hồ sơ xử lý

.
.
.