Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ Năm, 26/05/2005, 09:39

* 10h30' ngày 24/5, tại xã Quỹ Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn cá nhân, tên Phạm Văn Lực, 20 tuổi, ở xã Quý Lộc dùng dao nhọn đâm anh Lê Văn Dũng ở cùng xã làm anh Dũng bị thương nặng và chết khi được đưa đi cấp cứu. Công an huyện đã bắt tên Lực lập hồ sơ xử lý.

* 13h ngày 21/5, tại cửa hiệu sách thị trấn Tiên Lãng, huyên Tiên Lang, Tp Hải Phòng, do mâu thuẫn bột phát, Trịnh Đức Lộc, 15 tuổi, ở xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng dùng dao nhon đâm vào ngực Nguyễn Trọng Long, 17 tuổi, ở khu II, thị trấn Tiên Lãng làm Long bị thương nặng. Gia đình đưa Long đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp và tự giải quyết vụ việc với gia đình Lộc. 10h ngày 23/5, Long chết. Gia đình Long đến Công an huyện Tiên Lãng đề nghị giải quyết. Công an huyện Tiên Lãng đã bắt giữ Lộc và tiến hành điều tra vụ án theo quy định

.
.
.