Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Chủ Nhật, 08/05/2005, 20:52

11h ngày 3/5, do mâu thuẫn cá nhân, Phạm Việt Cường, 18 tuổi, học sinh lớp 11A7 trường PTTH Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), ở ấp 1, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) rủ Nguyễn Thế Cường, 18 tuổi, ở ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, Trần Văn An và Vũ Đại Đăng Khoa,18 tuổi, cùng ở ấp 1 Xuân Tâm (cả 3 tên đều học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Xuân Lộc) kéo đến trước cổng trường PTTH Xuân Lộc chặn đường Ngô Tấn Việt, 18 tuổi, học sinh lớp 11A7 trường PTTH Xuân Lộc, ở ấp 2 xã Xuân Tâm. Nguyễn Thế Cường dùng đá đập vào đầu Việt bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Thánh Tâm, thành phố Biên Hoà. 17h ngày 4/5, Việt chết tại bệnh viện. Công an địa phương đã bắt Nguyễn Thế Cường

.
.
.