Chỉ tại “ma men”

Thứ Sáu, 26/11/2004, 10:59

15h ngày 22/11, anh Lê Minh Hồng, 28 tuổi ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức nhậu với bạn bè tại nhà. Trong khi uống rượu, Lê Quốc Hưng, 28 tuổi, quê ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cãi nhau với anh Huỳnh Ngọc Được, 29 tuổi, quê Bình Thuận. Hưng về nhà trọ gần đó, lấy con dao nhọn quay lại nhà anh Hồng, đâm anh Được bị thương nặng. 9h ngày 23/11 anh Được chết tại bệnh viện. Công an địa phương đã bắt Hưng lập hồ sơ truy tố trước

.
.
.