Chặt hạ cây ươi khủng để lấy 25kg hạt

Thứ Tư, 23/06/2021, 15:51
Khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng xác định có 1 cây ươi bị chặt hạ (gỗ nhóm VII thuộc nhóm gỗ thông thường), khối lượng gần 5,1m3 gỗ tròn.

Ngày 23/6, ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (Vườn Quốc gia Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Phước Sơn điều tra, làm rõ hành vi chặt hạ cây ươi để lấy hạt xảy ra tại Tiểu khu 625, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn.

Cây ươi tại xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn bị chặt hạ để lấy 25kg hạt tươi.

Khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng xác định có 1 cây ươi bị chặt hạ (gỗ nhóm VII thuộc nhóm gỗ thông thường), khối lượng gần 5,1m3 gỗ tròn.

Đối tượng vi phạm được xác định là ông Trần Hữu Út (SN 1975, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc). Qua lời khai của Út thì ông cùng 3 người khác gồm Đoàn Lề, Nguyễn Đăng Hạnh và Nguyễn Đăng Hùng (cùng trú xã Đại Đồng) cùng nhau chặt hạ cây ươi nói trên bằng cúp (lưỡi sắt) và thu hái được 25kg hạt ươi tươi, xanh.
Hạt ươi có giá trị kinh tế cao. Song, người dân chỉ được đi nhặt hạt ươi đã chín, rụng xuống, không được chặt hạ cây ươi để lấy hạt, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm.
Ngọc Thi
.
.
.