Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ trên đường về quê

Thứ Bảy, 15/08/2015, 09:18
Sáng nay (15/8), Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm…

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Nguyên (39 tuổi, có hộ khẩu ở Thịnh Hoàng, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa).

Trước đó, nhận được tin báo yêu cầu bắt giữ đối tượng truy nã đi trên xe khách từ Nam ra Bắc nên khoảng 19h30’ ngày 14/8, tại km 865+ 700 tuyến QL1A  qua thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc), tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Đội TTKS số 2 Phòng PC67 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã yêu cầu dừng xe khách BKS: 15B- 016.43.

Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra thủ tục hành chính và hành khách trên xe, lực lượng chức năng phát hiện Nguyên. Lực lượng CSGT đã yêu cầu các hành khách xuống xe và bắt gọn đối tượng trong sự ngỡ ngàng của nhiều hành khách.

Tại cơ quan công an huyện Phú Lộc, đối tượng Nguyên khai nhận, có tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng. Tháng 5/2015, đối tượng bị Công an Thanh Hóa truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau một thời gian bỏ trốn, Nguyên đang trên đường về quê thì bị bắt.

Sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Nguyên đã được bàn giao cho Công an Thanh Hóa tiếp nhận và di lý ra Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Anh Khoa
.
.
.