Tìm nạn nhân bị trộm cắp máy tính xách tay, ĐTDĐ

Thứ Hai, 06/07/2015, 16:48
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Nguyễn Tuấn Phong và Vũ Tuấn Anh can tội Trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, ngoài các vụ trộm cắp tài sản Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong tháng 1/2015, hai đối tượng trên còn gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản khác.

Cụ thể, đầu tháng 1/2015, Tuấn Phong và Tuấn Anh đã trộm cắp 1 máy tính xách tay HP màu đen để trên xe máy dựng tại một hàng nước ở phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tối 22/1/2015, hai đối tượng trộm 1 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio màu đen để trên xe máy Honda Lead dựng trước cửa hàng bán hoa trên phố Hàm Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giữa tháng 1/2015, hai đối tượng trộm cắp 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Y màu trắng tại quán cắt tóc trên đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).

Cuối tháng 1/2015, cũng tại một quán cắt tóc trên phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hai đối tượng đã trộm cắp 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Y màu đen.

Vụ trộm cắp thứ 5 vào khoảng 15h ngày 20/1/2015, Nguyễn Tuấn Phong cùng một đối tượng khác đã trộm cắp 1 điện thoại di động Iphone 4 màu đen tại cửa hàng bán gạch men trước Quốc lộ 32 thuộc địa bàn phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)...

Ai là bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc điện thoại liên hệ 043.939.6727 gặp cán bộ điều tra Nguyễn Hồng Trường.

Quang Minh
.
.
.