Cần tìm 6 người phụ nữ bị cướp giật tài sản

Thứ Năm, 09/04/2015, 21:54
Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án: Nguyễn Văn Dịu cùng đồng phạm với tội danh cướp giật tài sản, của người nước ngoài tại Hà Nội. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Dịu, (31 tuổi) và Ngô Doãn Vỹ (31 tuổi), cùng trú tại Tổ 5, Nhân Huệ, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

Theo đơn trình báo, khoảng 21h ngày 25/8/2014, tại phố Hoàng Đạo Thuý-Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, chị Tang Min, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại phường Nhân Chính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã bị cướp giật tài sản. 

Cụ thể, khi đang đi bộ tại địa điểm trên, chị Tang Min bị hai đối tượng nam thanh niên đi xe máy cướp giật một chiếc cặp xách màu đen. Trong túi có 1 máy tính xách tay hiệu Lenovo X220, 1 điện thoại hiệu Huawei G610-U20 màu trắng, 1 điện thoại hiệu Honor H30U10 màu vàng đen, 1 chuột máy tính và 1 quyển số ghi chép cá nhân.

Sau khi nhận đơn trình báo, ngày 26/9/2014, Tổ công tác phòng chống cướp và cướp giật đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Quang Trung-Nguyễn Trãi, thì phát hiện 2 đối tượng nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cướp giật tài sản. Kết quả kiểm tra hành chính, Nguyễn Văn Dịu đang sử dụng chiếc điện thoại hiệu Huawei trùng với số Imei chiếc điện thoại của chị Tang Min bị cướp giật. Tổ công tác đã đưa Dịu và Vỹ về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để tiến hàngh xác minh làm rõ.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, Dịu và Vỹ còn khai nhận, đầu tháng 7/2014, trong khoảng thời gian 20h-21h, các đối tượng điều khiển xe máy Exiter màu đen BKS: 29 Z1–0313, còn gây ra 4 vụ án cướp giật khác trên địa bàn TP Hà Nội, cụ thể là:

Vụ thứ nhất, tại khu vực gần ngã ba đường Nguyễn Thị Định-Nguyễn Thị Thập (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy), các đối tượng đã cướp giật một chiếc ví của một người phụ nữ đi bộ cùng chiều. Trong ví gồm có: 1 điện thoại Samsung S2 màu trắng, 1 điện thoại Samsung Vega màu trắng, 1 chiếc Ipad màu bạc và 700.000 đồng.

Vụ thứ 2, tại đoạn đường chân cầu vượt Lê Văn Lương-Láng Hạ (phường trung Hoà, quận cầu Giấy) Dịu và Vỹ đã cướp một túi xách của 2 người phụ nữ đang đi xe máy (dạng xe Wave). Trong túi gồm có một chiếc Ipad màu ghi và 40.000 đồng.

Vụ thứ 3, tại điểm dừng xe bus, trước cửa số nhà 113 Trần Duy Hưng, Dịu cướp một điện thoại di động, đang cầm trên tay của một người phụ nữ, đang chờ xe bus.

Vụ thứ 4, gần ngã ba Láng-Thái Thịnh (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) Dịu cướp giật một chiếc balo màu đen, để trên giỏ của một phụ nữ đi xe đạp mini. Trong balo gồm có: 1 chiếc vé tháng xe bus và 15.000 đồng.

Để phục vụ cho công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị ai là người bị hại của 4 vụ án trên lên hệ với Đồng chí Ngô Đình Chung, điều tra viên Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. SĐT: 043.9396727 hoặc 0913541389.

Vũ Linh
.
.
.