Bị cướp xe ôm vì chở 2 người

Thứ Năm, 23/06/2005, 10:11

19h40' ngày 20/6, anh Phạm Ngọc ánh, sinh năm 1962, ở 317 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng), chạy xe ôm chở 2 thanh niên đi từ bến xe Niệm Nghĩa, quận Lê Chân về huyện An Lão. Khi đến cánh đồng thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão, 2 tên thuê xe dùng búa đinh, lê AK đâm, đánh anh Ánh bị thương nặng và cướp xe máy biển số 16H4-9368 trốn thoát. Anh Ánh đang cấp cứu tại bệnh viện Việt- Tiệp. Công an huyện An Lão kết hợp các phòng nghiệp vụ truy tìm thủ phạm

.
.
.