Ổ nhóm đối tượng trộm cắp hơn 20 xe máy

Thứ Ba, 11/06/2019, 17:58

Ngày 11-6, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Tịnh (Sn 1996), Võ Văn Thọ (Sn 1993), cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu; Nguyễn Hữu Hiền (Sn 1990), trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, về hành vi “trộm cắp tài sản”; Trần Phước Vinh (Sn 1980), trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Từ tháng 4 đến đầu tháng 6-2019, trên địa bàn quận Thanh Khê liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy.

 Trước tình hình đó, Cơ quan CSĐT Công an quận đã lập chuyên án để điều tra, xác minh. Qua đó, Cơ quan Công an đã xác định các đối tượng nêu trên quen biết nhau và nằm trong một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy. 

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan Công an đã thực hiện bắt giữ các đối tượng.

Một số xe máy bị Hiền và đồng bọn trộm cắp được Công an quận Thanh Khê thu hồi

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Tịnh khai nhận cùng với Võ Văn Thọ thực hiện 2 vụ trộm xe máy, Nguyễn Hữu Hiền thực hiện 19 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Thanh Khê và các quận huyện khác. Xe máy mà Hiền trộm cắp chủ yếu là Exciter, Ariblade và hầu hết được bán cho Trần Phước Vinh. Công an quận Thanh Khê đã thu giữ một số tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.


Thân Lai
.
.
.