Bắt giam tài xế gây tai nạn khiến thanh niên vừa đỗ đại học và mẹ tử vong

Thứ Hai, 07/08/2017, 17:56

Chiều 7-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Cao Luân (26 tuổi, trú xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2, điều 202 BLHS. 


Như báo CAND đã thông tin, Lúc10h45 ngày 4-8, một vụ TNGT nghiêm trọng đã tại đoạn đường dưới chân cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khiến một thanh niên cùng mẹ chết tại chỗ. 

Chiếc xe do Luân điều khiển gây ra vụ tai nạn thương tâm

Vào thời điểm trên, em Mai Quốc Đô (18 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (42 tuổi), lưu thông trên đường Trường Chinh, theo hướng Nam – Bắc. 

Khi đến dưới chân cầu vượt Hòa Cầm, xe máy do Đô điều khiển đã bị xe tải BKS 92C – 112.22 do Luân cầm lái chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên tạt ngang, cuốn xe máy vào dưới gầm xe tải. Vụ tai nạn khiến Đô và mẹ tử vong tại chỗ. 

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giam tài xế Dương Cao Lâm

Càng đáng xót thương hơn khi nạn nhân Mai Quốc Đô là một người con chí hiếu, hàng ngày chở mẹ đi bán quần áo để mưu sinh.  Đô vừa trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhưng chưa kịp nhập học thì tai họa ập đến…

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra là do tài xế Dương Cao Luân điều khiển ô tô 92C-112.22 chuyển hướng thiếu quan sát gây ra. 


Thân Lai
.
.
.