Bắt cóc trẻ em

Thứ Hai, 30/05/2005, 11:16
8h ngày 27/5/2005, chị Nguyễn Thị Thúy Lan, 19 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long đến Công an phường 6, quận 4, Tp HCM tố cáo Nguyễn Thị Hoàng Thảo, 17 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp, nhân viên bán cà phê của chị Lan ở Vĩnh Long bắt trộm con chị là Nguyên Xuân Thúy Vi, sinh năm 2005 đưa lên Tp HCM bán. Qua điều tra được biết: Lúc 11h ngày 26/5, Thảo đã bắt trộm cháu Vi đưa đến khu vực chợ Bến Thành, quận 1, tháo số nữ trang trên người cháu Vi và thuê anh Nguyễn Ngọc Hùng, ở phường 2, quận 4 chạy xe ôm chở đem đi bán. Sau đó Thảo gửi cháu Vi cho anh Hùng để đi mua đồ ăn. Đợi lâu không thấy Thảo quay lại nên anh Hùng đã giao cháu Vi cho UBND phường 6, quận 4. Đến 20h cùng ngày, Thảo đến nhận lại cháu Vi nhưng UBND phường thấy không có căn cứ xác định Thảo là mẹ cháu Vi nên không giao trả. 23h cùng ngày, gia đình chị Lan phát hiện Thảo tại bến xe Miền Tây, bắt giữ và đưa Thảo đến Công an phường trình báo. Công an quận 4 đã lập hồ sơ xử lý
.
.
.