Chủ tiệm vàng chiếm đoạt tiền bị bắt sau 8 năm truy nã

Thứ Năm, 05/04/2018, 17:02
Trong quá trình kinh doanh vàng bạc, Phúc có vay mượn tiền của một số cá nhân sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận  đối tượng Phạm Văn Phúc (58 tuổi, HKTT số 10 Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội),  là đối tượng truy nã  vừa bị bắt giữ để phục vụ điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó vào năm 2010, Phúc mở cửa hàng kinh doanh vàng, bạc “Tiến Thịnh” tại địa chỉ số 21B Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Quá trình kinh doanh, Phúc có vay mượn tiền của một số cá nhân sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

Đối tượng Phạm Văn Phúc.

Ngày 2-12-2011 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với bị can Phạm Văn Phúc. Ngày 24-3-2018, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm – CATP Hà Nội đã bắt được Phạm Văn Phúc.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, đảm bảo thời hạn điều tra vụ án, quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao nhận tài sản cho bị can Phạm Văn Phúc đến trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trình báo trước ngày 30-4-2018, gặp đồng chí Nguyễn Chu Chiến, SĐT: 0904.62.9491.

PV
.
.
.