Bảo vệ "phối hợp" với xe ôm đưa học viên cai nghiện trốn

Thứ Năm, 21/09/2006, 15:26
Trần Tạo, nhân viên bảo vệ Trường cai nghiện và giải quyết việc làm số 2 cùng 3 xe ôm đã tổ chức cho 10 học viên trốn trường lấy 46 triệu đồng.

23h ngày 12/9, tại Trường cai nghiện và giải quyết việc làm số 2 (đóng tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) có 10 học viên trốn trường.

Qua điều tra, ngày 19/9, Công an huyện Lâm Làm rõ Trần Tạo, 22 tuổi, quê ở huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) là nhân viên bảo vệ Trường cai nghiện và giải quyết việc làm số 2 cùng 3 người chạy xe ôm là Nguyễn Trọng Long, 32 tuổi; Võ Quốc Bảo, 28 tuổi và Thái Huy Huyền, 30 tuổi (đều trú ở tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) tổ chức cho 10 học viên trốn trường để lấy số tiền 46 triệu đồng.

Công an Lâm Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra xử lý; thu hồi tang vật vụ án và phối hợp truy bắt số học viên bỏ trốn

PV
.
.
.