Bắc Giang: 2 người bị tử vong và 50 người bị ngộ độc thực phẩm

Thứ Sáu, 14/01/2005, 07:51
Ngày 10/1, tại xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 50 người phải đi viện cấp cứu.

Nguyên nhân có thể là lúc 10h cùng ngày, một số gia đình đã ra chợ mua nem tai của chị Nguyễn Thị Thế (37 tuổi) đem về nhà để ăn. Vài tiếng sau, hầu hết những người này bỗng xuất hiện triệu chứng nhức đầu, đau bụng, ói mửa…

Trong đó, anh Trần Văn Huấn (22 tuổi) và cháu Chu Văn Cần (11 tuổi) đã bị tử vong. Những người còn lại do được cấp cứu kịp thời ở bệnh viện huyện nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện lực lượng Công an đang tích cực điều tra, tìm hiểu rõ nguyên nhân

P.V.
.
.
.