Án mạng chỉ do va chạm nhỏ

Thứ Hai, 17/01/2005, 09:54
22h30 ngày 14/1, Vũ Ngọc Tùng, 40 tuổi ở tổ 23, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội) chạy xe máy ôm chở 1 phụ nữ và 1 cháu nhỏ. Khi đến ngã ba chợ Cá (trước nhà ông Cao Văn Kim ở đường Pháp Vân, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai), xe máy bị đổ và xảy ra cãi nhau giữa Tùng với người phụ nữ thuê xe. Ông Kim ra can ngăn liền bị Tùng chửi và đánh lại. Cao Văn Tiến, 22 tuổi (con trai ông Kim) lấy dao đâm Tùng bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Tiến đã bỏ trốn và đang bị Công an địa phương truy bắt
.
.
.