Bạc Liêu:

6 năm tù cho đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Thứ Ba, 26/11/2019, 14:54
TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vững 6 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Ngày 26-11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vững (SN 1981, ngụ xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) 6 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Vững tại tòa. 

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, trong thời gian từ ngày 4-5 đến 31-8-2018, Vững tạo lập 2 tài khoản Facebook với tên “Nguyễn Chí Vửng” và “Viên Gạch Nhỏ” để tổ chức livestream trên Facebook 33 lần chia sẻ các thông tin xuyên tạc, kích động tư tưởng, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Vững tham gia một nhóm kín, đưa hàng trăm thông tin có nội dung trao đổi, bàn bạc về kế hoạch kích động, lôi kéo người khác tham gia biểu tình vào các ngày lễ lớn của đất nước. Tại phiên tòa, bị cáo Vững đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xác định hành vi của Vững gây nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT địa phương, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm a, b khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Đ.Văn - T.Nguyễn
.
.
.