Thu giữ hàng trăm ngàn khẩu trang không rõ nguồn gốc

Thứ Bảy, 14/03/2020, 07:58
Chiều 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ vụ vận chuyển gần 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ đưa qua Campuchia tiêu thụ.


Cụ thể, vào ngày 11/3, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, hai đơn vị trên đã bất ngờ kiểm tra xe khách BKS 3C-6355 do Nguyễn Võ Thanh Đức (SN 1974, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển, phát hiện, thu giữ 187.195 khẩu trang y tế kháng khuẩn và 6.400 khẩu trang vải loại dành cho trẻ em không có hoá đơn chứng từ. 

Qua điều tra, tài xế khai là nhân viên của nhà xe Phúc Danh (có trụ sở ở Campuchia). Số khẩu trang trên được Đức chở cho chủ xe từ TP Hồ Chí Minh qua Campuchia tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Đội 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam bắt quả tang Lưu Phi Long, SN 1988, trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đang bán 25.000 nghìn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng. Tổ công tác đã tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng hóa trên xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật bị Công an Tây Ninh thu giữ.

Chiều 10/3, qua công tác xác minh, nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang chào bán khẩu trang tại khu vực đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 1.750 chiếc khẩu trang (35 hộp) do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng, trị giá gần 15 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu được biết, chủ lô hàng là Nguyễn Thị Phương, SN 1992, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa. Toàn bộ số khẩu trang mà lực lượng Công an thu giữ là do Phương thu gom và mua qua mạng xã hội, sau đó bán lại với giá 400.000đ/hộp. 

Ngày 13/3, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, trong gần 10 ngày qua, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang trái phép qua biên giới.

Cụ thể, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, bắt giữ xe ôtô BKS 75B-01174 do Tôn Thất Thiện (SN 1967, trú TP Huế) điều khiển, vận chuyển trái phép 1.300 hộp khẩu trang y tế (65.000 chiếc); tại khu vực khóm Ka Tăng, Lao Bảo, các đơn vị phối hợp cũng phát hiện Phonsay Kayyakham (SN 1988, trú Savannakhet, Lào) điều khiển xe ôtô BKS Lào số 1661, chở 294 hộp khẩu trang y tế (14.700 chiếc).

Đối tượng này khai, nhờ người thân mua gom ở Nghệ An rồi gửi xe khách vận chuyển đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, sau đó tìm cách chuyển sang Lào bán kiếm lời. Cũng tại địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện Trương Văn Tú (SN 1986, trú Hướng Hoá) vận chuyển 250 hộp khẩu trang y tế (12.500 chiếc) chở thuê sang Lào tiêu thụ. 

Ngày 13/3, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng), kiểm tra đột xuất cơ sở gia công khẩu trang tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, do bà Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1966) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 8 bao khẩu trang thành phẩm may bằng vải màu trắng, 3 bao khẩu trang nguyên liệu mới cắt và 1 bao dây đeo khẩu trang.  Tổng số khẩu trang tại cơ sở được phát hiện ước tính lên tới hàng chục nghìn chiếc. Toàn bộ số khẩu trang trên có màu trắng, giống với khẩu trang vải kháng khuẩn.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được các giấy tờ được phép sản xuất khẩu trang theo quy định, cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất khẩu trang.

Bước đầu, bà Ngân khai nhận, cơ sở của bà nhận gia công cho một công ty sản xuất khẩu trang tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời tạm giữ toàn bộ số khẩu trang và nguyên liệu làm khẩu trang để xử lý theo quy định.

Nhóm PV
.
.
.