Ngân hàng Nhà nước: USD tăng giá là việc bình thường

Chủ Nhật, 20/11/2016, 08:58
Suốt mấy ngày qua, đồng USD đã liên tục “dâng sóng” trên cả thị trường quốc tế và tài chính trong nước. Tỷ giá “hậu” bầu cử Tổng thống Mỹ đang là vấn đề được thị trường tài chính quan tâm, dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khẳng định việc tỷ giá tăng là “hết sức bình thường”.

Sáng 18-11, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đã dâng lên “đỉnh” 22.670 đồng/USD. Cụ thể, Vietcombank báo giá ngoại tệ đồng bạc xanh ở mức 22.495 đồng và 22.585 đồng, tương ứng giá mua và bán. Tương tự, BIDVcũng tăng 155 đồng mỗi chiều mua – bán lên mức 22.530/22.600 đồng/USD. Trong khi đó, VietinBank sáng 18-11 tăng tới 175 đồng ở chiều mua vào và tăng mạnh tới 225 đồng ở chiều bán ra.

Trong buổi sáng, giá USD tại ngân hàng này là 22.545/22.670 đồng/USD- là ngân hàng có giá mua – bán USD cao nhất thị trường. Với Agribank, ngân hàng này tăng 130 đồng ở giá mua lên 22.470 đồng/USD, đồng thời tăng 135 đồng ở giá bán lên mức 22.560 đồng/USD.

Đáng chú ý, mức giá “đỉnh” này được thiết lập chỉ vài giờ buổi sáng. Đây được ghi nhận là bước tăng diễn ra trong thời gian rất ngắn và cũng là hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó, còn một điểm đáng chú ý khác là các nhà băng doãng rộng chênh lệch giữa giá mua vào với bán ra, từ 100 – 110 VND. Khoảng cách rộng này thường chỉ có ở các đợt biến động, như một bước giãn để phòng ngừa rủi ro.

NHNN cho rằng từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ có diễn biến thuận lợi.

Song song với thị trường chính thống, một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do tại Hà Nội báo giá USD ở mức 22.610 đồng (mua vào) và 22.650 đồng (bán ra). So với cuối giờ chiều 17-11, giá USD tự do hiện tăng 110 đồng ở chiều mua vào và 100 đồng ở chiều bán ra.

Như vậy, so với trước cuộc bầu cử ngày 8-11 ở Mỹ, khi giá USD tự do mới ở mức khoảng 22.330 đồng, thì chỉ sau 10 ngày, giá USD tự do đã tăng trên 300 đồng. Mà không phải chỉ trên thị trường, sáng 18-11, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố cũng tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm, thêm 11 VND, lên mức 22.112 VND, cao nhất kể từ khi cơ chế tỷ giá trung tâm được áp dụng tại Việt Nam vào đầu năm 2016. So với mức 21.890 VND đầu năm, tỷ giá trung tâm hiện đã tăng đúng 1%.

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh đã liên tục tăng giá từ sau khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ. Giới đầu tư cho rằng chính sách kinh tế của ông Trump sẽ gây lạm phát tăng ở Mỹ, kéo theo lãi suất đồng USD gia tăng, theo đó khiến đồng tiền này trở thành một tài sản hấp dẫn hơn.

Đồng USD đã đạt tới mức cao nhất trong 13 năm vào thứ Năm - chỉ số ICE Dollar, đo lường tỷ giá USD với một rổ 6 ngoại tệ khác, trong ngày đã vượt qua “đỉnh đôi” đạt được vào tháng 3 và tháng 12 năm 2015, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 4-2013, đạt 101,32. “Đỉnh đôi” là một thuật ngữ chuyên môn mô tả một loại tiền tệ hoặc tài sản có tính thanh khoản cao, tăng giá lên cao, giảm xuống và sau đó tăng lại lên đỉnh đã lập trước đó. Phá vỡ đỉnh đôi thường được xem là một dấu hiệu lạc quan đối với các nhà phân tích kỹ thuật.

Trước diễn biến liên tục tăng của tỷ giá trong thời gian qua, NHNN đã chính thức lên tiếng khi cho rằng việc tỷ giá dâng sóng là hoàn toàn bình thường. Cơ quan này dẫn trong hơn 10 tháng đầu năm, tỷ giá và thị trường ngoại tệ về cơ bản ổn định, tâm lý găm giữ ngoại tệ trong nền kinh tế đã giảm mạnh so với trước đây nhờ cách thức điều hành tỷ giá mới linh hoạt và những diễn biến thuận lợi về cung cầu ngoại tệ. NHNN mua được một lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Nhận định về thời gian tới, NHNN cho rằng từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ tiếp tục có diễn biến thuận lợi. Cung ngoại tệ được hỗ trợ bởi các nguồn như giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dòng vốn vào do hoạt động mua bán, sáp nhập, kiều hối chuyển về dịp cuối năm…

Cầu ngoại tệ chưa có áp lực tăng cao do tín dụng tiếp tục được NHNN kiểm soát ở mức hợp lý; một phần nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng sẽ được đáp ứng bằng nguồn tín dụng ngoại tệ của hệ thống ngân hàng khi NHNN tiếp tục gia hạn cho vay bằng ngoại tệ quy định tại Thông tư 24/2015 và Thông tư 07/2016 đến hết năm 2017; việc điều hành tỷ giá linh hoạt theo cả hai chiều đã giảm tình trạng găm giữ ngoại tệ; ngoài ra, việc NHNN ban hành Thông tư 15/2015 vào tháng 10-2015 đã hạn chế việc các tổ chức, cá nhân mua ngoại tê giao ngay trước khi đến hạn thanh toán cho các nhu cầu thanh toán ra nước ngoài, theo đó không tạo áp lực tăng cầu ngoại tệ trên thị trường.

Hà An
.
.
.